Tập đoàn CJ khánh thành Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Hà Nam

Nhà máy đặt tại xã Rạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với tổng vốn đầu tư 561 tỷ đồng. Tổng diện tích xây dựng nhà máy là 75.000m², ước tính công suất khoảng 300.000 tấn/năm (thức ăn gia súc: khoảng 216.000 tấn/năm; thức ăn cho cá: 84.000 tấn/năm). 
Tập đoàn CJ khánh thành Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Hà Nam
Theo Tổng Giám đốc Bộ phận Tài nguyên Sinh vật Tập đoàn CJ CheilJedang (Hàn Quốc) - Lee Tae Ki, Việt Nam là khu vực đầu tư chiến lược nhất hiện nay và đang được tập đoàn tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển.
CJ sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những sản phẩm và dịch vụ ưu việt nhất bằng cách liên tục chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất từ Hàn Quốc, nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành chăn nuôi nói chung và mảng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam nói riêng.
Được biết, Công ty CJ Vina Agri bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001 với lễ khánh thành Nhà máy Long An, sau đó là Nhà máy Hưng Yên vào năm 2006. Năm 2008, CJ Vina Agri xây dựng nhà máy chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản tại Vĩnh Long. Năm 2015, CJ tiếp tục cho vào hoạt động nhà máy tại Đồng Nai.
Theo kế hoạch trong tháng 1 này, nhà máy thứ 6 của CJ Vina Agri tại Bình Định cũng sẽ được hoàn thiện.

Tin cùng chuyên mục