Tập đoàn Đất Xanh đẩy mạnh nhiều hoạt động vì cộng đồng trong năm 2020

Trong bối cảnh năm 2020 có nhiều diễn biến bất thường của bão lũ và dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Đất Xanh cùng các đơn vị thành viên đã có những hành động thiết thực, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh việc tập trung vào hoạt động kinh doanh.
Đại diện Tập đoàn Đất Xanh cùng các mạnh thường quân thăm và trao quà cho Trường Tiểu học Hùng Vương (Tam Kỳ, Quảng Nam) bị tốc mái hoàn toàn sau cơn bão số 9
Đại diện Tập đoàn Đất Xanh cùng các mạnh thường quân thăm và trao quà cho Trường Tiểu học Hùng Vương (Tam Kỳ, Quảng Nam) bị tốc mái hoàn toàn sau cơn bão số 9

Chung tay cùng cả nước “chống dịch”

Theo ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG), ngay từ tháng 3 năm nay, khi học sinh, sinh viên phải kéo dài kỳ nghỉ Tết vì ảnh hưởng dịch bệnh, Tập đoàn Đất Xanh đã thống nhất giảm 50% giá thuê mặt bằng cho các đơn vị đối tác nhà trẻ tại các khu dự án, triển khai ứng dụng khai báo y tế DixaCovi nhằm tăng cường phát hiện, cảnh báo để phòng chống Covid-19 tại tòa nhà Hội sở và các đơn vị thành viên.

Đất Xanh Miền Trung còn áp dụng chính sách giãn thời gian thanh toán, hỗ trợ giảm phạt nộp chậm cho khách hàng có hợp đồng đến kỳ thanh toán trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Đất Xanh Miền Trung còn ủng hộ các cơ quan tuyến đầu chống dịch và các bệnh viện với tổng số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị thành viên của Tập đoàn Đất Xanh khu vực miền Trung còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương trao tặng hàng trăm phần quà gồm gạo, khẩu trang, mì gói… cho các khu vực trên địa bàn thông qua chương trình “Chuyến xe hạnh phúc”.

Một thành viên khác của Tập đoàn là Đất Xanh Miền Tây cũng hỗ trợ 200 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ để cùng chung tay chống dịch. Cán bộ nhân viên Đất Xanh Đông Nam Bộ ở Đồng Nai cũng trao tặng 80 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Y tế tỉnh. Các nhân viên đang làm việc trong toàn hệ thống vẫn đảm bảo được thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội.

Tiếp sức đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ, đồng hành cùng trẻ em đến trường

Đến Quý 3, khó khăn do bệnh dịch chưa dứt thì miền Trung lại hứng chịu những đợt mưa bão, lũ lụt kéo dài. Cùng thời điểm này, Tập đoàn Đất Xanh đã tổ chức những đoàn cứu trợ kịp thời đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam, hỗ trợ bà con tái thiết kinh tế sau bão lũ. Tổng giá trị các đợt này gồm 500 triệu đồng và sau đó là gần 250 triệu do cán bộ - nhân viên Tập đoàn quyên góp thêm “Vì miền Trung thân yêu” trong chuyến đi bộ nhân kỷ niệm 17 năm thành lập.
Tập đoàn Đất Xanh đẩy mạnh nhiều hoạt động vì cộng đồng trong năm 2020 ảnh 1 Đại diện Tập đoàn Đất Xanh trao quà và học bổng cho học sinh khó khăn các trường tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Đất Xanh như Đất Xanh Miền Trung ủng hộ 400 triệu đồng, Đất Xanh Miền Tây đóng góp 200 triệu đồng… hỗ trợ cho người dân tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả.

Tập đoàn Đất Xanh còn có những hoạt động trao quà thường niên tại các địa phương mà doanh nghiệp này phát triển dự án. Đầu năm 2020, đại diện tập đoàn đã trao tặng 500 phần quà đến người dân có gia cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhằm động viên, hỗ trợ bà con đón Tết ấm cúng, đầy đủ, sum vầy. 

Tháng 11 năm nay, Tập đoàn Đất Xanh cũng trao tặng 60 suất học bổng đến các học sinh của ba trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai - nơi Đất Xanh đang phát triển dự án Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World rộng đến 92,2ha. Đất Xanh cũng trao 40 phần quà đến các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn này.

Tin cùng chuyên mục