Trong đó, dnata tạo ra lợi nhuận trở lại, đồng thời cả Emirates và dnata đều báo cáo mức cải thiện ấn tượng về doanh thu nhờ chính sách khôi phục hoạt động vận tải hàng không và các hoạt động liên quan đến du lịch kịp thời.
Tính đến hết 31-3-2022, Tập đoàn Emirates ghi nhận khoản lỗ trong năm tài chính ở mức 3,8 tỷ AED (tương đương 1 tỷ USD), dấu hiệu tích cực so với con số lỗ 22,1 tỷ AED (tương đương 6 tỷ USD) của năm trước. Doanh thu của tập đoàn đạt 66,2 tỷ AED (tương đương 18,1 tỷ USD), tăng 86% so với doanh thu của năm ngoái. Số dư tiền mặt của Tập đoàn đạt 25,8 tỷ AED (tương đương 7 tỷ USD), tăng 30% so với năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu của các phân khúc thị trường chủ chốt tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như việc nới lỏng các lệnh hạn chế đi lại trong đại dịch.
Sự phục hồi sau đại dịch được ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của dnata, và trong năm 2021 - 2022, dnata đã có lãi trở lại với mức lợi nhuận 110 triệu AED (tương đương 30 triệu USD).
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng trên hành trình trở thành “thung lũng Silicon mới của Châu Á”
-
Tập đoàn Prudential nỗ lực xây dựng và củng cố mối quan hệ với Chính phủ Việt Nam
-
Doanh nhân Đỗ Quang Hiển được bầu làm Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQG Hà Nội
-
Ra mắt phòng khám quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn chuẩn 5 sao
-
Giải thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Việt Nam 2022
-
Tiềm năng của Grand Marina - Saigon hiện lên rõ nét từ góc nhìn Bangkok
-
Dự án KN Paradise giới thiệu đối tác tài trợ tài chính
-
Tiềm năng tỷ đô của VinShop nhìn từ “kỳ lân” công nghệ Tokopedia
-
Phòng Khám Đa khoa Hồng Phong quận 5: Nơi chăm sóc sức khoẻ uy tín, chất lượng cao
-
Chuyên gia “mách nước” nhận diện dự án vùng ven hấp dẫn, sinh lời