Tập huấn cho bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông

Tại buổi tập huấn, Đội CSGT-TT, Công an quận 3 đã hướng dẫn 153 người của các lực lượng trên về cách thức giải quyết, xử lý các tình huống giao thông ban đầu có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông như tai nạn, va chạm giao thông.

Ngày 15-3, UBND quận 3 (TPHCM) phối hợp cùng Công an quận 3 đã tổ chức tập huấn công tác điều khiển, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông cho công an 12 phường; bảo vệ dân phố 12 phường; cán bộ, nhân viên Đội trật tự đô thị quận 3; dân quân tự vệ và đoàn thanh niên trên địa bàn.

Tập huấn cho bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông ảnh 1 Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: C.T

Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an quận 3 cho biết, buổi tập huấn giúp cho các lực lượng trên nắm các nội dung về cách thực hiện, thao tác điều khiển, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông. Qua đó, giúp các lực lượng này vận dụng đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Tập huấn cho bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông ảnh 2 Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an quận 3 phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: C.T

Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận 3 nhấn mạnh, buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tác phong, ngôn phong, tinh thần phục vụ người dân của lực lượng này.

Tập huấn cho bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông ảnh 3

Tại buổi tập huấn, Đội CSGT-TT, Công an quận 3 đã hướng dẫn 153 người của các lực lượng trên về cách thức giải quyết, xử lý các tình huống giao thông ban đầu có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông như tai nạn, va chạm giao thông. Ngoài ra còn tập huấn về quy trình, trách nhiệm của lực lượng khi tham gia giải quyết các vụ tai nạn giao thông như bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị thương, xác định nhân chứng, người biết việc.

Cuối hội nghị, Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài cùng lãnh đạo UBND quận 3 đã trao tặng 100 gậy, 100 còi cho các đơn vị tham gia tập huấn.

Tin cùng chuyên mục