Tập trung đội tuyển bóng chuyền quốc gia: Hai đội tuyển hội quân ngày 1-4, nhưng không có bác sĩ

Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam chính thức hội quân ngày hôm nay 1-4 tại Ninh Bình và sẽ có chương trình tập luyện tới sát thi đấu SEA Games 32.
Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền quốc gia bắt đầu tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: NHẬT ANH
Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền quốc gia bắt đầu tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: NHẬT ANH

Như vậy, trong sáng 1-4, các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam và ban huấn luyện của hai đội bắt đầu hội quân theo quyết định tập trung đội tuyển quốc gia của Tổng cục TDTT.

Với đội tuyển bóng chuyền nam, danh sách 18 cầu thủ theo quyết định tập trung của Tổng cục TDTT gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Đinh Văn Tú, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Quốc Duy, Vũ Ngọc Hoàng, Đinh Văn Phương, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nam, Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Trịnh Duy Phúc, Cù Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Hải. Ban huấn luyện đội tuyển gồm 4 thành viên là HLV Trần Đình Tiền (HLV trưởng), Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Đình Lập (trợ lý).

Trong khi đó, danh sách 18 cầu thủ nữ theo quyết định tập trung là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Liên. Ban huấn luyện của đội tuyển nữ gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các trợ lý Nguyễn Trọng Linh, Tạ Đức Hiếu, Trần Thị Thu Hiền.

Các cầu thủ được tập trung tại Ninh Bình và sẽ lưu trú tại nhà khách tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. Sân tập phục vụ cho hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam là sân của nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Như vậy tại đây sẽ cùng lúc có bốn đội tập luyện là đội nam, nữ Ninh Bình; đội nam, nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tập trung tại Ninh Bình, không có mặt ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội tuy nhiên trong thành phần lại không được bố trí nhân viên y tế hoặc bác sĩ đi cùng. Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, tất cả sẽ phải nhờ tới bác sĩ của địa phương Ninh Bình.

Trước khi tập trung đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam, một số trường hợp cầu thủ gặp chấn thương trong quá trình thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023 và cúp Hùng Vương 2023 như Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên hay Lưu Thị Huệ. Các cầu thủ nam được cho là đã bình phục sức khỏe trong khi trường hợp của Lưu Thị Huệ vẫn chưa có văn bản chính thức từ đơn vị chủ quản xem có xin rút khỏi đội tuyển quốc gia hay không bởi cô cần được khám kỹ chấn thương trước khi quyết định được đưa ra.

Dự kiến các cầu thủ sẽ chính thức bước vào làm quen và tập luyện từ ngày 2-4.

Tin cùng chuyên mục