Ngày 5-1, các quan chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đang tham dự một cuộc họp tại Kuala Lumpur (Malaysia) cho biết, tổ chức này đang hoàn tất một kế hoạch phòng chống cúm gia cầm trong khu vực.
![]() |
Lực lượng chuyên trách về cúm gia cầm của ASEAN sẽ kết thúc các cuộc thảo luận về chi phí cho kế hoạch này vào ngày 6-1, trước khi Hội nghị của các nhà tài trợ phòng chống cúm gia cầm diễn ra từ 17 đến 18-1 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Theo đó, các quan chức chuyên trách của ASEAN đã đề ra 9 lĩnh vực và 15 dự án cần được thực hiện trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ năm 2006.
Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm giám sát dịch bệnh, thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, diệt trừ virus cúm gia cầm H5N1, kịp thời ứng phó trường hợp khẩn cấp vận động nâng cao nhận thức của dân chúng về dịch bệnh này.
Dịp này, ASEAN cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp các nỗ lực để loại trừ dịch bệnh cúm gia cầm và bầy tỏ ý hy vọng rằng các nhà tài trợ và các thể chế quốc tế sẽ hỗ trợ tài chính để các nước ASEAN thực hiện thành công các dự án phòng chống cúm gia cầm.
Theo một quan chức ASEAN, tổ chức này hiện cần đến 150 triệu USD để thực hiện các dự án trên.
V.S (Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay
-
Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
-
Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay
-
Bước ngoặt hay chiến thuật?
-
Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump
-
Samsung nhận 173 giải thưởng tại CES 2021
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2: Thách thức khả năng phòng ngừa của vaccine