Tất cả các trọng tài, trợ lý trọng tài đều vượt qua cuộc kiểm tra thể lực

Phần kiểm tra thể lực luôn thu hút sự quan tâm ở các đợt kiểm tra thể lực của trọng tài, trợ lý trọng tài bởi quyết định lớn đến việc liệu có đủ điều kiện sức khỏe để được tham gia làm nhiệm vụ ở mùa bóng 2023 hay không. Khá bất ngờ và cũng là tín hiệu mừng khi tất cả 62 trọng tài, trợ lý trọng tài đều hoàn thành bài kiểm tra này.
Các trọng tài trong nội dung kiểm tra thể lực ngày 1-1-2023
Các trọng tài trong nội dung kiểm tra thể lực ngày 1-1-2023

Sáng 1-1 tại sân Thống Nhất (TPHCM), Ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam đã tiến hành kiểm tra thể lực cho các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia đợt tập huấn ở khu vực phía Nam. Có tất cả 62 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia đợt sát kiểm tra lần này, trong đó có 5 trọng tài và 2 trợ lý từ hạng nhất đăng ký điều hành các trận đấu ở V.Leaguemùa giải tới. Trước khi bước vào các bài kiểm tra, các trọng tài và trợ lý được kiểm tra sức khỏe và tất cả đều đạt yêu cầu.

Các trọng tài và trợ lý trọng tài được sát hạch qua các bài kiểm tra khác nhau tùy thuộc nhiệm vụ trên sân là trọng tài hay trợ lý cũng như trọng tài FIFA hay Quốc gia theo các tiêu chuẩn riêng của FIFA. Các trọng tài FIFA tham gia đợt tập huấn ở phía Nam gồm các ông Ngô Duy Lân và Lê Vũ Linh. Hai trợ lý FIFA gồm Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Lâm Minh Đăng. Kết quả, 100% trọng tài và trợ lý đã vượt qua cuộc kiểm tra thể lực.

Tất cả các trọng tài, trợ lý trọng tài đều hoàn thành nội dung kiểm tra thể lực

Tất cả các trọng tài, trợ lý trọng tài đều hoàn thành nội dung kiểm tra thể lực

Phó Ban trọng tài Võ Quang Vinh đánh giá: “Ở đợt kiểm tra này, chúng tôi có 62 trọng tài và trợ lý gồm 27 trọng tài và 36 trợ lý, trong đó có 2 trọng tài FIFA và 2 trợ lý FIFA. Tất cả các trọng tài và trợ lý đều hoàn thành các bài kiểm tra, đạt 100% và không có trường hợp nào ai bị rớt. Tôi đánh giá đây là đợt kiểm tra thể lực rất thành công. Các trọng tài và trợ lý trọng tài đều có sự đầu tư trước thể lực, chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là tín hiệu đáng mừng. Các trọng tài và trợ lý đạt bài kiểm tra trong trạng thái khỏe. Khả năng chạy tiếp của họ là còn nhưng quy định trong các lần kiểm tra như thế này thì chỉ có chạy 10 lần”.

Theo kế hoạch, các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục được trang bị lý thuyết cũng như rút kinh nghiệm qua việc phân tích băng hình những tình huống nổi bật ở các trận đấu trong nước cũng như quốc tế trong thời gian qua. Lễ bế mạc khóa tập huấn cho lực lượng trọng tài phía Nam sẽ bế mạc vào ngày 4-1 tới.

Tin cùng chuyên mục