Tàu cá chứa hơn 10.000 lít dầu bốc cháy, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng

Sáng 2-1, ông Trần Quang Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân Bình Chánh vừa bị thiêu rụi khi đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Theo đó, khoảng 21 giờ đêm ngày 1-1, tàu cá QNg 95409 TS, công suất 720CV, hành nghề lưới vây của ngư dân Nguyễn Thùy (trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn), khi đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tàu cá chứa hơn 10.000 lít dầu bốc cháy, thiệt hại hơn 6 tỷ đồng ảnh 1 Tàu cá neo đậu tại cửa biển Sa Cần bốc cháy dữ dội. 

Ngay khi phát hiện, lực lượng PCCC, chính quyền địa phương đã điều động người, phương tiện tiến hành chữa cháy. Tuy nhiên gió ở khu vực cửa biển rất mạnh, việc chữa cháy phải kéo dài và cháy lan 2 thúng máy của ngư dân neo gần đó.

Ông Tâm cho biết, tàu cá vừa lấy hơn 10.000 lít dầu và các bình gas cùng các nhu yếu phẩm khác để chuẩn bị ra khơi. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản con tàu, thiệt hại ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục