Tàu sân bay Mỹ vào vùng biển Triều Tiên tập trận

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã vào vùng biển gần bán đảo Triều Tiên chiều 29-4, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo thất bại vào sáng cùng ngày.
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Busan trong cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc vào tháng 3-2017. Ảnh: REUTERS
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Busan trong cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc vào tháng 3-2017. Ảnh: REUTERS

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với các tàu chiến Hàn Quốc ở biển Nhật Bản, tuy nhiên không có lịch trình cụ thể của kế hoạch tập trận được công bố cho truyền thông.

Theo Yonhap, đây là lần thứ 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson vào vùng biển Hàn Quốc trong chưa đầy 2 tháng, một động thái bất thường trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson chở theo gần 100 máy bay, 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy cùng tàu tuần dương lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain.

Đầu tuần này, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã tập trận chung với 2 tàu khu trục Ashigara và Samidare của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) ở Thái Bình Dương ngoài khơi Philippines.

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay Mỹ chỉ bằng một cuộc tấn công.

Tin cùng chuyên mục