Tàu SAR 412 cứu ngư dân bị bệnh ở Hoàng Sa

Sáng 5-5, tàu cứu nạn hàng hải SAR 412 đã đưa ngư dân Nguyễn Thanh Sang bị bệnh khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa về đến Đà Nẵng cấp cứu kịp thời. 
Trước đó, lúc 21 giờ ngày 3-5, ngư dân Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi), lao động trên tàu QNg 98217 TS do ông Nguyễn Văn Cu (Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ, đột nhiên bị trương cứng bụng kèm các biểu hiện đau thắt ngực, khó thở, mất sức nhanh không thể tiếp tục lao động được. Vị trí tàu ở tọa độ 17,07 độ vĩ Bắc - 110,57 độ kinh Đông, thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa.  Lúc 15 giờ 35 ngày 4-5, thuyền trưởng tàu QNg 98217 TS liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Lúc 1 giờ 36 ngày 5-5, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98217 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải lập tức sơ cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển lên tàu SAR 412 đưa về đất liền (ảnh).
Tàu SAR 412 cứu ngư dân bị bệnh ở Hoàng Sa ảnh 1
 Đến 8 giờ 30 ngày 5-5, ngư dân Nguyễn Thanh Sang đến Đà Nẵng, chuyển vào bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục