Tây Ban Nha mạnh tay ngăn Catalonia trưng cầu dân ý

Cảnh sát vũ trang ở Tây Ban Nha đã đột kích một số xưởng in ấn và các tòa soạn báo ở Catalonia, thu giữ được hơn 1,5 triệu tờ áp phích và tờ rơi quảng bá khi xứ này chuẩn bị các hoạt động in phiếu bầu cho cuộc trưng cầu dân ý.
Người dân Catalonia biểu tình đòi tách khỏi Tây Ban Nha. Ảnh: El Pais
Người dân Catalonia biểu tình đòi tách khỏi Tây Ban Nha. Ảnh: El Pais
Theo DW, cảnh sát vũ trang ở Tây Ban Nha đã đột kích một số xưởng in ấn và các tòa soạn báo ở Catalonia, thu giữ được hơn 1,5 triệu tờ áp phích và tờ rơi quảng bá khi xứ này chuẩn bị các hoạt động in phiếu bầu cho cuộc trưng cầu dân ý độc lập dự kiến diễn ra ngày 1-10, bất chấp phán quyết của Tòa án pháp lý Tây Ban Nha bác bỏ cuộc trưng cầu này.
Tòa án Tây Ban Nha đã cảnh báo rằng Carles Puigdemont, chủ tịch của chính quyền khu vực Catalonia, có nguy cơ bị bắt giữ tùy thuộc vào sự kiện diễn ra như thế nào.
Ông Puigdemont trước đó cho biết hơn 6.000 thùng phiếu được cất giữ bí mật đã sẵn sàng để triển khai trong tháng tới. 
Chính phủ Tây Ban Nha cũng thông qua các biện pháp thắt chặt kiểm soát chi tiêu của khu vực Catalonia để ngăn chặn sử dụng tiền mặt chi tiêu cho cuộc trưng cầu dân ý.
Madrid đã triệu tập hơn 700 thị trưởng Catalan để thẩm vấn buộc họ không được ủng hộ cuộc bỏ phiếu.

Tin cùng chuyên mục