Tây Ninh: Đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường kết nối vùng

Theo ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh, thực hiện chương trình hợp tác với các tỉnh thành Đông Nam bộ, đến nay tỉnh đã đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường giao thông kết nối vùng quan trọng.

Theo đó, Tây Ninh đã hợp tác TPHCM đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 5 dự án, trong đó có hương lộ 12, 10, đường Lộc Phước - Sông Lô, đường Trung Hưng - Bàu Mây và hoàn thành xây dựng cầu từ hương lộ 12 bắc qua kênh Đông nối liền với đường suối Bàu Tươi - Trảng Sa; góp vốn với tỉnh Bình Dương nâng cấp cầu Sài Gòn, đầu tư tuyến đường kết nối từ ĐT.784 đến ĐT.744 (Bình Dương). Cùng với Bình Phước xây dựng cầu Sài Gòn 2 và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối giữa 2 tỉnh như ĐT.794, ĐT.792. Tây Ninh cũng hợp tác với Long An đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng các dự án hạ tầng giao thông kết nối, gồm: cầu Đường Xuồng, đường ĐT.786 (đoạn từ cầu Truông Dầu đến cầu Đường Xuồng); đường ĐT.787A và gia cường cầu Quan…

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng đã thống nhất với 2 tỉnh Bình Dương và Long An bổ sung vào quy hoạch tổng thể GTVT của các tỉnh thêm 2 cầu vượt sông Sài Gòn và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, mở mới tuyến giao thông kết nối trung tâm xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với trung tâm xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục