Tây và Trung Phi mất an ninh lương thực

Chương trình Lương thực thế giới (FAO) cho biết, hơn 31 triệu người có thể bị đói trong chuyển giao mùa từ tháng 6 đến tháng 8-2021 ở khu vực Tây và Trung Phi. Con số này “cao hơn năm ngoái hơn 30% và ở mức cao nhất trong gần 10 năm qua”.
Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền đông Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền đông Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo FAO, tình trạng mất an ninh lương thực xảy ra có thể do giá lương thực tăng vọt ở những vùng này, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột và các tác động kinh tế - xã hội từ đại dịch Covid-19.

FAO tin rằng, cần hành động ngay lập tức để tránh một thảm họa trong giai đoạn trước vụ thu hoạch tiếp theo, khi đó lương thực dự trữ đã cạn kiệt.

Theo ông Chris Nikoi, Giám đốc FAO ở khu vực này, các cuộc xung đột đã và đang làm trầm trọng thêm nạn đói và sự nghèo khó cùng cực ở Tây Phi. So với mức trung bình của nhiều năm trước, các sản phẩm địa phương đã tăng giá gần 40%, và trong một số khu vực, giá đã tăng hơn 200%.

Tin cùng chuyên mục