Texas và Louisiana đương đầu với lũ lớn kỷ lục

Thành phố Houston, bang Texas và nhiều khu vực khác của 2 bang Texas và Louisiana ngày càng chìm sâu hơn trong lũ do hậu quả của bão Harvey. 
Khu vực dọc theo sông Buffalo Bayou ở thành phố Houston, bang Texas, bị lụt do ảnh hưởng từ bão Harvey. Ảnh: REUTERS
Khu vực dọc theo sông Buffalo Bayou ở thành phố Houston, bang Texas, bị lụt do ảnh hưởng từ bão Harvey. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, dự báo mưa to tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, dự báo vào cuối tuần có nơi tại Texas lượng mưa lên đến 127cm.

Theo Reuters, đã có hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi nhà do nước lũ nhấn chìm. Harvey là cơn bão lớn nhất nước Mỹ kể từ năm 2004 và lớn nhất tại bang Texas trong 50 năm qua. Chính quyền thành phố Houston với 2,3 triệu dân đã ra lệnh đóng cửa trường học, sân bay và các tòa nhà văn phòng khi nhiều con đường chìm trong nước, có nơi sâu tới ngực người lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Texas đánh giá tình hình vào ngày 29-8. Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, 54 quận của bang đã tuyên bố tình trạng thảm họa và bang sẽ đưa thêm 1.000 vệ binh quốc gia tới các vùng lũ cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục