Thả cá thể cu li quý hiếm về rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus, họ cu li Loricidae, bộ linh trưởng Primates) thuộc nhóm 1B. Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

- Clip thả cu li nhỏ về môi trường rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ngày 13-3, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành thả thành công một cá thể động vật hoang dã cu li nhỏ quý hiếm (trọng lượng 0,3kg) trong tình trạng khỏe mạnh bình thường vào môi trường rừng tự nhiên phù hợp với sinh cảnh tại khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý.

Trước đó, trong quá trình đi tuần tra, kiểm soát địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được cá thể cu li nhỏ nói trên đang bị buộc vào thanh gỗ bên đường, tình trạng sức khoẻ yếu do bị trói nhiều giờ.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính và chuyển giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để cứu hộ, chăm sóc trước khi tái thả vào môi trường rừng tự nhiên để bảo tồn, bảo vệ.

Thả cá thể cu li quý hiếm về rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang ảnh 1 Cá thể cu li nhỏ được thả về môi trường rừng tự nhiên
Cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus, họ cu li Loricidae, bộ linh trưởng Primates) thuộc nhóm 1B. Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng nên nằm trong danh sách được bảo tồn và nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp, sử dụng vì mục đích thương mại.
Thả cá thể cu li quý hiếm về rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang ảnh 2 Cá thể cu li nhỏ được thả về môi trường rừng tự nhiên

                          Người dân bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm

Trước đó, ngày 26-2-2020, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng quý hiếm (có tên khoa học Macaca mulatta) có trọng lượng khoảng 3kg do một hộ dân ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang bàn giao, để thực hiện công tác chăm sóc, cứu hộ, bảo tồn và thả về môi trường rừng tự nhiên tại vườn quốc gia này. Cá thể khỉ vàng này nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính phủ, thuộc nhóm nguy cấp trong sách đỏ IUCN thế giới. Đây cũng là cá thể khỉ thứ 3 mà người dân bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang tính từ đầu năm 2020 lại nay (trước đó tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn nặng 5kg và 1 cá thể khỉ mặt đỏ nặng 4kg - ảnh).

Thả cá thể cu li quý hiếm về rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang ảnh 3                                              Tiếp nhận 2 cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn quý hiếm

Tin cùng chuyên mục