Thái Lan mạnh tay với nạn phát tán tin giả

Ngày 10-6, truyền thông Thái Lan cho biết Đại tướng, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã chỉ thị cho Bộ Kinh tế và Xã hội số (DES) cùng các cơ quan an ninh phải có hành động cứng rắn đối với những đối tượng phát tán tin giả.

Theo đó, các cơ quan nhà nước, bao gồm Trung tâm Chống tin giả, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Tư pháp và DES cùng phối hợp để ứng phó nhanh chóng với sự lan truyền của tin giả trên các nền tảng truyền thông xã hội và có hành động pháp lý phù hợp.

Người phát ngôn của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon cho rằng, tin giả và thông tin sai sự thật đã gây hoang mang trong công chúng, ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát dịch bệnh của chính phủ trong đại dịch Covid-19.

Chính phủ cũng yêu cầu Cục Quan hệ công chúng (PRD) cung cấp thông tin chính xác cho công chúng.

Tin cùng chuyên mục