Thái Lan phong tỏa tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Yingluck

Ngày 25-7, nhà chức trách Thái Lan đã phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra với khoản tiền 1 tỷ USD. 
Bà Yingluck Shinawatra trả lời phỏng vấn sau khi rời Tòa án Tối cao ở Bangkok
Bà Yingluck Shinawatra trả lời phỏng vấn sau khi rời Tòa án Tối cao ở Bangkok

Hãng tin AP dẫn lời luật sư của bà Yingluck cho biết, số tiền này được tuyên bố là để thu án phạt trong chương trình trợ cấp giá lúa gây tranh cãi của chính phủ trước đây do bà đứng đầu.

Động thái được xem là chưa từng có với một nhà lãnh đạo được bầu và vẫn đang có mặt trong nước.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014 đã phải đối mặt với 10 năm tù vì chương trình trợ cấp giá lúa.

Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án bà Yingluck vào ngày 25-8. Bà cũng bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm. Nhóm pháp lý của bà Yingluck đã kiến nghị phản đối với khoản tiền phạt 1 tỷ USD.

Trước đó, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, họ đang tiến hành lên kế hoạch phong tỏa ít nhất 12 tài khoản của chính trị gia này.

Tin cùng chuyên mục