Thái Lan: Thủ tướng Samak bác bỏ đề nghị giải tán Quốc hội

Ngày 23-3, Thủ tướng Samak đã triệu tập cuộc họp với các thành viên chủ chốt để thảo luận kế hoạch sửa đổi Hiến pháp 2007 và thống nhất quan điểm không giải tán Quốc hội.

Trước đó, Phó Chủ tịch đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) có 168 ghế tại Quốc hội Thái Lan, Karn Thiankaew cho biết đã đề nghị giải tán Quốc hội vì ông nhận được tin nói rằng Ủy ban bầu cử (EC) có xu hướng loại bỏ PPP.

Theo ông Karn, EU sẽ hướng tới việc loại bỏ tư cách đại biểu Quốc hội của tất cả các thành viên PPP với cáo buộc rằng đảng này là sự ủy nhiệm của đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) đã bị giải thể ngày 30-5-2006. Việc giải tán Quốc hội là lựa chọn tốt nhất nhằm ngăn chặn các thành viên PPP bị cấm hoạt động chính trị 5 năm.

Tuy nhiên, Chủ tịch PPP, Thủ tướng Samak Sundaravej cho biết ông sẽ không giải tán Quốc hội. Đa số thành viên của PPP đều muốn sửa đổi một số điều khoản trong Hiến pháp 2007 vốn đang gây khó khăn cho hoạt động của chính phủ. Kế hoạch sửa đổi Hiến pháp sẽ tiếp tục được thảo luận trong cuộc họp vào ngày 25-3 tới.

Ông Samak cũng cảnh báo rằng việc giải tán các chính đảng có thể gây hậu quả khôn lường và càng khiến cho tình hình chính trị thêm bất ổn.

Cùng lúc này, theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây của Trung tâm Suan Dusit, khoảng 50% trong số hơn 2.000 người Thái Lan được hỏi nói rằng họ không nhất trí với việc giải tán các đảng trong liên minh cầm quyền vì lo ngại có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Theo họ, có thể áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các đảng viên vi phạm chứ không nên giải tán toàn bộ đảng.

V.A. (Theo Bangkok Post, Reuters)

Tin cùng chuyên mục