Thái Lan thúc đẩy phát triển bền vững cùng EU

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã cam kết hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về phát triển bền vững, đặc biệt trong những lĩnh vực liên quan của Mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG), để đạt được một tương lai bền vững. 
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: TTXVN

Vấn đề này sẽ được thảo luận sâu hơn tại Đối thoại ASEAN - EU về phát triển bền vững lần thứ 3 do nước này đăng cai vào tháng 11 tới.

Ngoài ra, ông Don Pramudwinai cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác với EU trong việc tăng cường hợp tác y tế cộng đồng, bao gồm thông qua tiếp cận và phân phối vaccine một cách công bằng, hợp tác nghiên cứu và phát triển vaccine để nâng cao năng lực sản xuất vaccine ở địa phương và công nhận vaccine lẫn nhau để tạo điều kiện nối lại việc đi lại. 

Tin cùng chuyên mục