Thái Lan “tuyên chiến” với thịt heo nhập lậu

Cục Phát triển chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan vừa thông báo đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn tình trạng thịt heo nhập lậu vào nước này, gây thiệt hại cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng Thái Lan. 

Theo tờ The Nation, Cục Phát triển chăn nuôi sẽ triển khai các nhân viên kiểm tra ở tất cả biên giới đường bộ, đường biển và sân bay để ngăn chặn thịt heo bất hợp pháp tuồn qua, đồng thời tăng cường giám sát các cơ sở lưu trữ hàng đông lạnh trên toàn quốc.

Thông báo của Cục Phát triển chăn nuôi được đưa ra trong bối cảnh tháng trước, nhà chức trách Thái Lan vừa thu giữ 40 tấn thịt heo nhập trái phép vào Thái Lan và đang được trữ ở một kho lạnh ở tỉnh Samut Sakhon. Thái Lan tăng cường kiểm soát việc buôn bán thịt heo bất hợp pháp sau khi nghi ngờ bùng phát dịch tả heo châu Phi ở Chiang Mai vào tháng trước.

Tin cùng chuyên mục