Tháng 1-2018, vẫn còn nguy cơ bão hoặc ATNĐ ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ

Rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Do vậy tiếp tục có nguy cơ cao xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới và còn có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta,...
Tiếp tục có nguy cơ cao xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 1-2018
Tiếp tục có nguy cơ cao xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 1-2018

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo về xu thế thời tiết trong tháng 1-2018, không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất, nhiều khả năng xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài, tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng.

Cùng với đó rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Do vậy tiếp tục có nguy cơ cao xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới và còn có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta, tập trung ở khu vực từ Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ, đặc biệt trong 10 ngày đầu tháng. Mưa trái mùa nhiều khả năng xuất hiện trong tháng 1 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra trên các vùng biển tiếp tục nguy cơ xảy ra gió mạnh, nước dâng do hoạt động của không khí lạnh mạnh ở Bắc và giữa Biển Đông và hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới ở phía Nam Biển Đông.

Tháng 1-2018, vẫn còn nguy cơ bão hoặc ATNĐ ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ ảnh 1
Diễn biến thời tiết trong tháng 1 cụ thể như sau: Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (từ ngày 1 đến 10-1), nền nhiệt độ tại trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (từ ngày 11 đến 20-1), nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Tại các tỉnh từ NamTrung Bộ trở vào phía Nam lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (từ ngày 21 đến 31-1) nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tại các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào phía Nam lượng mưa tiếp tục có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Xu thế nhiệt độ trung bình tháng ở Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, chuẩn sai thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ dưới với trung bình nhiều năm, chuẩn sai thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, chuẩn sai dao động từ -0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi phía tây Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ so với trung bình nhiều năm, với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 30-50 mm. Các khu vực khác tại Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực từ Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 40-70 mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 20-40 mm.

Tin cùng chuyên mục