Thanh Hóa: 3 người thương vong dưới bể nước ngầm khách sạn

Sáng 11-9, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngạt khí dưới bể nước ngầm của khách sạn khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 10-9, tại một khách sạn đang xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương thuộc địa bàn phường Trung Sơn đã xảy ra một vụ ngạt khí. Thời điểm đó, một số người phát hiện 3 công nhân bất tỉnh trong bể nước ngầm dưới tầng hầm. Lập tức, 3 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Sơn Sơn cấp cứu, nhưng 2 người đã tử vong, người còn lại được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Danh tính 2 công nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Y. (36 tuổi, trú xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa) và Lê Văn Th. (38 tuổi, trú phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn), người nguy kịch tên D. (33 tuổi, trú phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn).

Bước đầu xác định, khi các công nhân xuống dỡ cốp pha dưới bể nước ngầm có thể đã bị ngạt khí.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục