Thanh Hóa: Nỗ lực hoàn thành 600 căn nhà cho người nghèo huyện Mường Lát

Ngày 7-5, Chủ tịch UBND huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa) Nguyễn Văn Bình cho biết, các lực lượng và người dân đang nỗ lực hoàn thành 600 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch đề ra (ngày 15-5). Thời điểm này, địa bàn Mường Lát có mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

Đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Lát” được tỉnh Thanh Hóa triển khai, Bộ Công an chủ trì huy động nguồn kinh phí, hỗ trợ nhân lực. Theo đó, Bộ Công an huy động xã hội hóa 30 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa huy động xã hội hóa 4,2 tỷ đồng.

Theo Đề án, 600 căn nhà được xây dựng, mỗi căn trị giá 57 triệu đồng, với diện tích sàn 36m² được dựng, lắp ghép từ vật liệu cột sắt và chất liệu tôn xốp đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: nền cứng, mái cứng, khung cứng. Sau khi triển khai vào tháng 3-2021, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, đoàn thanh niên cùng huyện Mường Lát, người dân các xã đã đồng loạt vào cuộc dựng nhà cho người nghèo.

Tin cùng chuyên mục