Thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

 Ngày 17-3, Thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ - Tổng Giáo phận TPHCM. 
Tham dự Thánh lễ có các vị chức chức sắc trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và hàng ngàn linh mục, tu sĩ, giáo dân các giáo xứ, họ đạo thuộc Giáo phận TPHCM và các địa phương trong địa phận Tổng Giáo phận TPHCM; đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện ngoại giao đoàn… Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Giám quản Thanh Hóa chủ tế. 
Mở đầu Thánh lễ an táng, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cho rằng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc mất đi, dân tộc Việt Nam mất đi một công dân gương mẫu, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận TPHCM nói riêng mất đi một vị chủ chăn đáng kính. Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh hy vọng tất cả những gì Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc gieo rải trên mảnh đất Giáo hội Công giáo Việt Nam, trên Tổng Giáo phận TPHCM sẽ trở thành mầm cây xanh tươi cho tương lai; đồng thời cảm ơn chính quyền TPHCM và các sở, ngành đã giúp việc tổ chức tang lễ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được diễn ra thuận lợi.
Sau nghi thức phó dâng và từ biệt, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa vào nhà nguyện Tiểu chủng viện Thánh Giuse ngày xưa, nay là nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ - Tổng Giáo phận TPHCM; được an táng bên cạnh mộ phần của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức cố Giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm.

Tin cùng chuyên mục