Thanh niên giả gái mại dâm, cùng đồng bọn cướp tài sản khách

Ngày 31-3, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Vinh (SN 1991, ngụ ngụ Bình Tân) và Lê Văn Lợi (SN 1984, sống lang thang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, tối ngày 27-3, anh N.M.T. (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy trên đường Bình Long, quận Tân Phú, TPHCM thì thấy 1 cô gái đứng bên đường. Lúc này, anh T. tiếp cận trò chuyện thì được biết Vinh bán dâm nên thương lượng giá cả để vào khách sạn “vui vẻ”.

Sau đó, anh T. chở “cô gái” tới khách sạn trên đường Tân Hương, quận Tân Phú để thuê phòng. Vừa vào tới phòng, anh T. phát hiện “cô gái” là trai giả gái nên không muốn “vui vẻ” và ra về.

Khi ra tới cổng khách sạn thì “cô gái” mượn anh T. chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Pro để gọi cho bạn tới đón. Cầm được ĐTDĐ của anh T., “cô gái” chạy ra phía bên ngoài có đồng bọn chờ sẵn tăng ga tẩu thoát. 

Anh T. đuổi theo đến đường số 2 kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì đuổi kịp. Tuy nhiên, “cô gái” chống trả rồi cả 2 tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra xác định “cô gái” và đồng bọn là Vinh, Lợi nên truy bắt.

Bằng nghiệp vụ, mới đây trinh sát công an phát hiện cả 2 đang ẩn nấu ở khu nhà trọ ở quận Bình Tân nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vinh khai là giả gái bán dâm để thực hiện vụ việc. Sau khi cướp được chiếc ĐTDĐ, cả 2 mang bán được 17 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục