Thanh niên trộm 7 thùng bia, nước xả vải… ở cửa hàng Bách Hoá Xanh

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được đối tượng cắt khoá cửa hàng Bách Hoá Xanh ở quận Tân Phú để lấy trộm 7 thùng bia, túi nước xả vải, xe máy, laptop…
Hình ảnh cắt từ camera an ninh ghi nhận vụ việc
Hình ảnh cắt từ camera an ninh ghi nhận vụ việc

Ngày 6-9, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Phạm Minh Trí (SN 2001, ngụ quận Tân Phú ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 8 giờ ngày 3-9, anh Huỳnh Văn Tùng (SN 1994, ngụ quận 12) là nhân viên cửa hàng Bách Hoá Xanh ở số 1A đường Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TPHCM phát hiện cửa hàng bị kẻ gian bẻ khoá, đột nhập lấy trộm nhiều tài sản nên báo công an.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra. Qua đó, công an xác định Trí là nghi phạm nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại công an, Trí khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên với những chứng cứ từ công an, Trí đã khai nhận hành vi phạm tội. Trí khai ngày 2-9, Trí gọi cho Nguyễn Tiến Đạt (SN 1987, ngụ quận Tân Phú) và Lưu Hoài Phong (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) để hỏi mượn kìm cộng lực đi trộm cắp.

Đến 1 giờ 30 ngày 3-9, Trí điều khiển xe máy mang BKS: 51M4-3449 đến cửa hàng Bách Hoá Xanh trên để cắt khoá. Sau đó, Trí đi về nhà cất xe máy rồi đi bộ ra lại cửa hàng này để lấy trộm nhiều tài sản như: 1 xe máy, 1 laptop hiệu Acer, 4 thùng bia Tiger, 2 thùng bia Heineiken Silver, 1 thùng bia Beeks và 1 túi nước xả vải rồi đem về nhà cất giấu.

Quá trình điều tra, công an mời Đạt và Phong về trụ sở. Qua xác minh, Đạt là đối tượng đã cho Trí mượn kìm cộng lực để đi trộm cắp tài sản. Phong tuy không liên quan đến vụ trộm cắp tài sản nhưng qua xác minh, phát hiện Phong có liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trước đó trên địa bàn.

Qua kiểm tra nhanh, cả 3 dương tính với chất ma túy. Công an đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp trả lại cho cửa hàng.

Công an quận Tân Phú khuyến cáo, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các công ty, cơ sở kinh doanh đóng cửa, một số đối tượng không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở để lấy trộm tài sản. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo quản tài sản.

Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa, cổng ra vào, cửa sổ tránh các đối tượng đột nhập vào để lấy trộm tài sản. Các cửa hàng, cửa hiệu bố trí lực lượng ở lại tại chỗ để trông coi tài sản, cần lắp đặt các thiết bị chống trộm như khóa, xích cửa chắc chắn hoặc camera an ninh.

Đồng thời, phân công lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống ghi hình của camera. Khi phát hiện đối tượng đột nhập lấy trộm tài sản cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục