(Trích phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Thành ủy TPHCM)
Đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước
… Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII, TPHCM đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu chủ yếu (9/14 chỉ tiêu), mở ra triển vọng có thể hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ TPHCM đã đề ra; tiếp tục phát triển, vươn lên xứng đáng với vị trí, vai trò của một trung tâm kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo ở phía Nam và cả nước.
Trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước có khó khăn gần đây, kinh tế TP vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng trưởng liên tục trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết (năm 2006 tăng 12,2%, năm 2007 - 12,6%) và năm 2008 vẫn duy trì được tốc độ phát triển khá cao. Vị trí, vai trò của TPHCM đối với khu vực phía Nam và cả nước ngày càng được khẳng định, đóng góp cho cả nước ngày càng lớn như Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị về TPHCM đã nhận định (năm 2008 chiếm khoảng 21,5% tổng GDP cả nước so với 19% vào năm 2005)…
Đồng chí Trương Tấn Sang (giữa), Thường trực Ban Bí thư, trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa VIII. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, hệ thống chính trị TP không ngừng được tăng cường với tư cách xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Thành ủy đã dành nhiều thời gian, nhiều kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ này trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát.
Công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chống tham ô, nhũng nhiễu, tiêu cực trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp gắn kết với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có những kết quả bước đầu. Trong nửa đầu nhiệm kỳ này, TPHCM đã tiếp tục phát triển, ngày càng xứng đáng với vị trí, vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo của khu vực phía Nam và cả nước; đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng trên phạm vi cả nước. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân TP sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII đã đề ra.
Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin nhiệt liệt biểu dương sự phấn đấu bền bỉ và quyết tâm vươn lên về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước của Đảng bộ và nhân dân TP, đã giành được những kết quả quan trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần VIII.
Xem xét mổ xẻ tận gốc yếu kém, tìm ra giải pháp phù hợp
Tôi tán thành những nhận định được nêu trong Báo cáo kiểm điểm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ rõ. Trong quá trình phát triển vừa qua, TP vẫn còn những hạn chế, yếu kém và sắp tới đây còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức mới có thể dự báo trước. Tôi xin được nhấn mạnh một số điểm sau đây:
- Dù TPHCM đóng góp cho cả nước ngày càng lớn, song quy mô kinh tế TP vẫn còn rất nhỏ so với các TP của các nước trong khu vực, sức cạnh tranh còn thấp, còn gặp thách thức lớn trong hội nhập kinh tế quốc tế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đủ để cải biến kinh tế TP có tỷ trọng gia công lớn sang nền kinh tế sản xuất, giá trị gia tăng dựa trên năng suất lao động cao, công nghệ tiên tiến; phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao làm xương sống của kinh tế TP còn hạn chế.
Phát triển các loại thị trường, đặc biệt là thị trường khoa học-công nghệ, thị trường bất động sản còn nhiều yếu kém. Nhìn chung, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước, vai trò nền tảng kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể còn hạn chế,... chưa đáp ứng yêu cầu cao của TP trung tâm, đầu tàu của phía Nam của Tổ quốc.
- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị hiện đại, văn minh còn nhiều hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng bất cập lớn so với yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Tình trạng ngập nước, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường diễn ra trên diện rộng, ngày càng nghiêm trọng nhưng kết quả khắc phục còn rất hạn chế. Cảng biển, kho bãi quá tải làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa của TPHCM và các tỉnh trong khu vực.
- Chất lượng giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực chưa tương xứng với vai trò vị trí của một trung tâm đào tạo lớn ở phía Nam. Tiềm năng khoa học-công nghệ chưa được phát huy, cơ chế quản lý vốn Nhà nước trong đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học-công nghệ chưa thay đổi mấy, còn mang nặng dấu ấn bao cấp, hiệu quả rất thấp. Hệ thống cơ sở y tế, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân quá tải, chưa đáp ứng yêu cầu nhân dân TP và các tỉnh phía Nam; vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề lo ngại thường xuyên của nhân dân.
Phát triển và quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn còn nhiều bất cập, sự chênh lệch về đời sống và mức hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và ngoại thành còn lớn; các yếu kém, khuyết điểm trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa-nghệ thuật chậm được khắc phục. Tình trạng tội phạm hình sự, các loại tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.
- Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và từng tổ chức Đảng còn những hạn chế. Vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, nhất là cơ sở. Kỷ luật kỷ cương trong một số cơ quan công quyền còn lỏng lẻo.
Việc cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và triển khai cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng và nhân dân. Tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thái độ thờ ơ trong giải quyết công việc còn diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức... Những yếu kém đó làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời làm giảm lòng tin nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Từ những ưu, khuyết điểm trong giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Thành ủy đã nêu lên những bài học kinh nghiệm quan trọng và phân tích các nguyên nhân của những ưu điểm và yếu kém khá sâu sắc. Vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải xem xét, mổ xẻ tận gốc nhất là nguyên nhân của những yếu kém, ví dụ như do cơ chế chưa phù hợp thì cần phải phân tích là do đâu, do thực tiễn chưa chứng minh được để phải thay đổi hay do nhận thức của một số cơ quan hữu quan của Trung ương.
Từ đó chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp phù hợp. Phải kiên trì chờ đợi song phải hết sức chủ động, mạnh dạn và khẩn trương chứng minh cho những kiến nghị, đề xuất hợp lý, sẽ có kết quả tốt. Những nguyên nhân thuộc về chủ quan của TP, cần phải nỗ lực tối đa, nghiêm túc khắc phục. Bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng chưa được nêu ra sâu sắc trong báo cáo của Thành ủy.
Nhiệm vụ quan trọng của thành phố: Về đích trước tiên trên tất cả các mục tiêu
Việc khắc phục những lĩnh vực còn yếu kém cần có những giải pháp cụ thể để từ nay đến hết năm 2010, thu hẹp tối đa những yếu kém đó, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII. Tôi tán thành với các nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo kiểm điểm của Thành ủy đã nêu, xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:
Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng thời gian để triển khai các mặt công tác không còn nhiều trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có những tác động không thuận lợi. Cho nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố cần phải được triển khai với nhịp độ khẩn trương, triệt để hơn nữa.
Trước mắt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 22-KL/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, tập trung thực hiện các biện pháp kềm chế lạm phát một cách đồng bộ và triệt để hơn nữa. Tạo mọi điều kiện giúp các thành phần kinh tế vượt qua những khó khăn trước mắt, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tạo đà giải quyết những mâu thuẫn, những thách thức của sự phát triển TP.
Phấn đấu nâng cao quy mô kinh tế và sức cạnh tranh của kinh tế TP, tạo sự chuyển biến tích cực cơ cấu kinh tế TP, tăng nhanh những ngành có giá trị gia tăng cao, có vị trí đột phá, tạo nên những mũi nhọn trong quá trình phát triển. Nhiệm vụ quan trọng của TP là phải phấn đấu đi đầu cả nước về phát triển kinh tế, về đích trước tiên trên tất cả mục tiêu để góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.
Tích cực khắc phục có hiệu quả tình trạng yếu kém, bất cập của cơ sở hạ tầng, để theo kịp với yêu cầu tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng dân số, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương có những giải pháp mạnh để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, chống ngập, tạo ra bước đột phá lớn. Gắn kết chỉnh trang và phát triển đô thị với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng tầm quản lý đô thị, quy hoạch phát triển TP theo hướng văn minh, hiện đại, tránh phát triển manh mún và tự phát.
Giải quyết tốt vấn đề nhân lực cho sự phát triển. TPHCM là một trung tâm khoa học-công nghệ, nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo nhưng lại đang đứng trước thực trạng thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao là điều khó có thể chấp nhận. Nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao ở TP đang thiếu nguồn lao động một cách trầm trọng. Không giải quyết được vấn đề này, TP khó thực hiện được chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và giữ vai trò động lực cho sự phát triển khu vực và cả nước.
TPHCM phải luôn quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, kết hợp với các địa phương trong khu vực giải quyết căn cơ các vụ khiếu kiện đông người kéo dài trên địa bàn; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP trong mọi tình huống. Phải giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và biến thành chính sách, thành hành động cụ thể hàng ngày trong quan hệ với dân rằng: ổn định chính trị là ở lòng dân.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Trước hết, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức đảng, của cán bộ chủ chốt để đảm đương tốt nhiệm vụ trong mọi tình hình.
Tại sao Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được mọi người hưởng ứng, cho là “đúng”, “trúng”, rồi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được toàn đảng, toàn dân đồng tình mà cho đến nay việc “làm theo”, việc ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa đạt được kết quả mong muốn, trong Đảng, ngoài dân chưa hài lòng? Có phải chăng do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa gắn kết chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, nhân rộng các tấm gương của đảng viên và nhân dân đang học tập và làm theo?
Thành phố ta được mang tên Bác Hồ vĩ đại, là một trong những đơn vị địa phương được Trung ương chọn làm điểm trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng ta phải quán triệt tinh thần và quyết tâm “Làm điểm là phải thành công”, do vậy phải “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, biến cuộc vận động thành phong trào rộng lớn trong toàn đảng, toàn xã hội, phải có nhiều gương sáng để mọi người noi theo, làm cho mọi người nhận thức được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, là nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và của toàn đảng, toàn xã hội.
Kết quả của cuộc vận động sẽ góp phần trực tiếp khắc phục những suy thoái về phẩm chất, đạo đức, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kinh nghiệm quý báu nhất của các đợt vận động chỉnh đốn Đảng là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt trong Đảng và chính quyền trong việc tự phê bình và phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật và Bác Hồ từng chỉ dạy chúng ta: “Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ”.
Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng, qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII, với tinh thần đề cao tự phê bình và phê bình, dám nhìn thẳng vào sự thật đang chuyển biến rất nhanh chóng, Đảng bộ TPHCM sẽ năng động, sáng tạo tìm ra được hệ thống các giải pháp mạnh, và nhân dân TP chúng ta sẽ có nhiều hiến kế sáng tạo, đồng tâm hiệp lực tạo ra sức mạnh, khai thác mọi nguồn tiềm năng dồi dào của nhân dân TP và bà con người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài. Chắc chắn TPHCM chúng ta cùng với khu vực và cả nước sẽ từng bước xoay chuyển cục diện, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ TPHCM đã đề ra, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại.
(*) Đầu đề và các đề nhỏ do Báo SGGP đặt.
- Tin, bài liên quan: Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Thành ủy TPHCM lần thứ 12