Tháo dỡ nhiều công trình trái phép xung quanh dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Ngày 13-8, UBND xã Long Sơn (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã tháo dỡ 12 công trình xây dựng không phép xung quanh khu vực dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.
Một công trình không phép xung quanh khu vực dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. Ảnh: QUANG VŨ
Một công trình không phép xung quanh khu vực dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. Ảnh: QUANG VŨ

Lợi dụng việc xây dựng nhà xưởng để phục vụ dự án, nhiều tổ chức, cá nhân đã khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng trái phép. 

Có 112 trường hợp bị phát hiện và xử lý, trong đó có 14 doanh nghiệp và 64 cá nhân đã chấp hành quyết định xử phạt, còn lại chỉ chấp hành đóng phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả vi phạm. 

Dự kiến, đến hết tháng 10, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế toàn bộ các công trình vi phạm không tự tháo dỡ (riêng tháng 8 đã tháo dỡ 18 công trình nhỏ của cá nhân và 7 công trình có quy mô lớn của các doanh nghiệp).

Tin cùng chuyên mục