Thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và 5 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố để tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022) vào tối 24-7.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM dâng hương
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM dâng hương

Tối 24-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình, TP Thủ Đức), Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức…

Tại chương trình, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng 1.000 đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ; Thực hiện dâng hương, thắp nến đến các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Cùng thời điểm, tuổi trẻ TPHCM cũng thực hiện dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 5 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn); Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ); Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) sẽ tổ chức vào ngày 26-7.

Thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Đoàn viên, thanh niên TPHCM thắp nến tri ân 

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt tuổi trẻ TPHCM, đồng chí Châu Minh Hiền, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, Bí thư Đoàn Sở Nội vụ, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2021, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế; các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh để giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong thời bình và những trong những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 3 Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại lễ thắp nến tri ân

Sự hy sinh của các thế hệ cha, anh đã làm rạng rỡ quê hương đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non lộc biếc của hòa bình và khát vọng cho Tổ quốc hồi sinh, cho thế hệ trẻ hôm nay được lao động, học tập, được tạo điều kiện để phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và thành phố.

Thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 4 Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

“Tuổi trẻ thành phố hôm nay và mai sau, mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha, anh đã hy sinh cho Tổ quốc, trân trọng biết ơn những người Mẹ, người Cha đã sinh ra và nuôi dưỡng các thế hệ thanh niên yêu nước. Mỗi đoàn viên, thanh niên chúng cháu hôm nay ý thức được trách nhiệm của mình, nguyện tiếp bước theo tấm gương vì nước, vì dân của cha anh, trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, giữ gìn hạnh phúc, ấm no của nhân dân”, đồng chí Châu Minh Hiền bày tỏ.

Thắp hàng ngàn ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 5 Đoàn viên thanh niên TPHCM kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ

Cùng với lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những ngày vừa qua, tuổi trẻ TPHCM cũng đã thực hiện nhiều công việc ý nghĩa như: Công trình phục hồi di ảnh “Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng liệt sĩ”; dọn vệ sinh, chỉnh trang các nghĩa trang, đền, đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ; thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, các gia đình chính sách của Thành đoàn; tổ chức các chuyến công tác xã hội khám bệnh, tặng quà cho nhân dân vùng căn cứ Thành đoàn; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; vận động trao tặng các suất học bổng cho con, em gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, công chức đã hy sinh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục