Thế giới tăng cường sản xuất và sử dụng ethanol sinh học

Thế giới tăng cường sản xuất và sử dụng ethanol sinh học ảnh 1

Trước vấn đề nhiên liệu đang ngày càng cạn kiệt, từ ngày 9-3-2007, Mỹ và Brazil vừa chính thức ký hiệp ước để đưa bio-ethanol trở thành một nhiên liệu thương phẩm mang tính quốc tế, thúc đẩy việc sản xuất bio-ethanol ở khu vực Trung Mỹ và Caribê.

Nguyên do vì hiện tại, Brazil là nước đi đầu thế giới trong việc chiết xuất bio-ethanol từ mía với giá rẻ, trong khi Mỹ là nước sản xuất bio-ethanol lớn nhất thế giới với công nghệ từ cây bắp (ngô). Theo đó, việc thống nhất được các tiêu chuẩn chất lượng giữa hai nước đang sản xuất tới 70% lượng bio-ethanol toàn cầu sẽ giúp loại nhiên liệu này có thể giao dịch trên thị trường quốc tế như xăng dầu hiện tại, với mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Không chỉ các nước này mà ở châu Á, việc sản xuất và ứng dụng bio-ethanol cũng được chính phủ nhiều nước tỏ ra rất quan tâm. Chẳng hạn Thái Lan dự định sẽ nâng tỷ lệ bio-ethanol trong tổng tiêu thụ nhiên liệu nước này lên 10% từ năm 2007. Chính phủ Malaysia đã ra chính sách nhiên liệu sinh học quốc gia từ tháng 8-2005, cũng tập trung vào bio-ethanol và diezel sinh học. Chính phủ Indonesia dự định sẽ hỗ trợ ngành nhiên liệu sinh học trong nước để tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu này lên 5% tổng tiêu thụ nhiên liệu nội địa. Philippines cũng đã đưa kế hoạch phát triển sản xuất bio- ethanol ra thượng nghị viện với mục tiêu sử dụng nhiên liệu này chiếm 5% tổng tiêu thụ nhiên liệu sau 2 năm nữa.

Đầu tháng 3-2007, tại trụ sở Liên hiệp quốc, đại diện các nước như Brazil, Mỹ, Trung Quốc và EU cũng đã cùng đưa ra sáng kiến khuyến khích sự phát triển của thị trường nhiên liệu sinh học trên thế giới. Các nước này đã liên kết với Ấn Độ và Nam Phi trong việc thành lập một Diễn đàn quốc tế về nhiên liệu sinh học nhằm góp phần thúc đẩy việc gia tăng sản lượng, phân phối và sử dụng loại sản phẩm nhiên liệu sinh học thay thế cho các loại nhiên liệu truyền thống. Vẫn theo sáng kiến của các nước, Diễn đàn quốc tế các loại nhiên liệu sinh học phải được tổ chức thường xuyên trong vài tháng tới nhằm mở đường cho một hội nghị quốc tế về chủ đề này dự kiến diễn ra tại Brazil vào năm 2008.

NHƯ QUỲNH (BBC News)

Tin cùng chuyên mục