Thể thao người khuyết tật Việt Nam cử 121 VĐV dự ASEAN Para Games tại Campuchia

Chúng ta đã lên danh sách sơ bộ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới tranh tài ASEAN Para Games lần thứ 12-2023 tại Campuchia năm nay.
Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công vẫn là một trong những gương mặt quan trọng của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: IOC
Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công vẫn là một trong những gương mặt quan trọng của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: IOC

Chương trình thi đấu của ASEAN Para Games 12-2023 từ ngày 25-5 tới 9-6 (diễn ra ngay sau khi SEA Games 32 kết thúc) tại Campuchia. Năm nay, Ban tổ chức chủ nhà Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á đưa vào tranh tài 13 môn chính thức là điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, judo khiếm thị, boccia, bóng lăn, bóng chuyền ngồi xe lăn, bóng rổ xe lăn, bóng đá khiếm thị 5 người, bóng đá thiểu năng 7 người. Một môn đưa vào tranh tài nhưng mang tính chất biểu diễn là thể thao điện tử.

Chúng ta sẽ thành lập đoàn thể thao người khuyết tật tham dự Đại hội năm nay gồm 155 thành viên và dự kiến có 121 VĐV (trong đó có 1 VĐV dẫn đường). Ở danh sách này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 14 cán bộ cùng 17 HLV, 3 bác sĩ. Chúng ta góp mặt ở 8 môn chính thức gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo khiếm thị và boccia.

Ban tổ chức của Đại hội sẽ thực hiện khám phân loại thương tật cho VĐV các đoàn trong ngày 29-5 và 1-6. Chương trình khai mạc của Đại hội thể thao người khuyết tật lần này vào ngày 3-6 và kéo dài thi đấu tới ngày 9-6. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games 12-2023 sẽ làm lễ xuất quân vào ngày 25-5 tại TPHCM. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu đứng trong 3 quốc gia có tổng sắp huy chương cao nhất.

Song song với việc chuẩn bị lực lượng trên, thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng chuẩn bị quân số sẽ góp mặt tranh tài ASIAN Para Games lần 4-2022 diễn ra tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), ngay sau khi ASIAD 19-2022 khép lại. Dự kiến, thể thao Việt Nam đăng kí 75 thành viên (gồm 50 VĐV) góp mặt tại Đại hội. VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tranh tài các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn và cờ vua. Kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á này có 22 môn thi đấu chính thức. Chúng ta đặt mục tiêu giành tối thiểu 3 tấm HCV.

Tới đây, thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ có VĐV tham gia tranh tài tại World Para Athletic Grand Prix 2023 trong tháng 4 ở Trung Quốc hay giải vô địch điền kinh người khuyết tật thế giới 2023 vào tháng 7 tại Pháp. Trong khi đó, các lực sĩ thể thao người khuyết tật sẽ dự giải thế giới vào tháng 7 ở UAE còn VĐV bơi dự World Serries Para Swimming lần lượt các chặng tại Singapore, Đức và Pháp vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5. (tháng 3,4,5 tại Singapore, Đức, Pháp)… Thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu có suất chính thức dự Paralympic 2024 tại Paris (Pháp).

Tin cùng chuyên mục