Thể thao Philippines dự kiến cử 905 VĐV dự SEA Games 32

Đoàn thể thao Philippines dự kiến sẽ có gần 1.200 thành viên tham dự kỳ SEA Games 32 tới đây tại Campuchia.
Thể thao Philippines có lực lượng hùng hậu tại SEA Games 32 tới đây. Ảnh: NHẬT ANH
Thể thao Philippines có lực lượng hùng hậu tại SEA Games 32 tới đây. Ảnh: NHẬT ANH

Thông tin từ báo giới Philippines chia sẻ từ Ủy ban Olympic quốc gia này cho biết, đoàn thể thao Philippines tới Campuchia dự SEA Games 32 dự kiến có 1.162 thành viên gồm 905 VĐV và 257 quan chức, cán bộ đoàn.

Kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, thể thao Philippines chỉ góp mặt với 656 VĐV tranh tài trong 38 môn của Đại hội và giành được 52 tấm HCV, 70 HCB, 104 HCĐ đứng hạng tư chung cuộc.

Kỳ SEA Games 32 này, đoàn thể thao Philippines sẽ đăng ký tham dự đầy đủ các môn chính thức của Đại hội diễn ra tại Campuchia. Đoàn thể thao Philippines dự kiến sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 vào ngày 15-4.

SEA Games 32, môn võ gậy (Arnis) là môn có xuất phát điểm truyền thống của thể thao Philippines đã được đưa vào thi đấu chính thức. Tại kỳ tranh tài SEA Games 30 năm 2019 trên sân nhà, đội võ gậy của Philippines đã chiến thắng tuyệt đối để xếp nhất với 14 tấm HCV. Võ gậy tại SEA Games 32 chỉ đưa vào 12 nội dung thi đấu.

Thể thao Philippines có các gương mặt nổi danh như Ernest John Obiena (điền kinh, nhảy sào nam), Hidilyn Diaz (cử tạ nữ) hay Carlos Yulo (TDDC nam). Tuyển thủ Hidilyn Diaz gần như chắc chắn sẽ vắng mặt tại SEA Games 32 do tập trung vào giải vô địch châu Á 2023 tranh tài cùng thời điểm để hướng tới mục tiêu đạt kết quả nhằm có suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Trong khi đó, Ernest John Obiena đã giành HCV và vô địch tại SEA Games 31 đồng thời lập kỷ lục Đại hội với chỉ số 5m46.

Tin cùng chuyên mục