Thể thao Việt Nam năm 2022 đã tự tin sau Covid-19

Những thời khắc cuối cùng của năm cũ 2022 sắp trôi qua để chuyển giao sang năm mới 2023. Nhìn lại năm 2022, với riêng lĩnh vực thể thao, chúng ta đã có thành công nhất định...
Bóng đá Việt Nam đã có HCV SEA Games 31 và là kết quả khích lệ nhất của thể thao chúng ta ở năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng đá Việt Nam đã có HCV SEA Games 31 và là kết quả khích lệ nhất của thể thao chúng ta ở năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2022, thể thao Việt Nam trở lại hòa nhập cùng thể thao thế giới sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Có thể xem, ngoài các cuộc đấu quốc tế thì chúng ta có 2 đấu trường quan trọng nhất đã tổ chức thành công ngay tại dải đất hình chữ S đó là Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31 và Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

Chúng ta đã có các đội tuyển thể thao quốc gia thi đấu tại SEA Games 31 như điền kinh, bơi, lặn, nhảy cầu, TDDC, thể dục aerobic, đua thuyền rowing, canoeing, bóng đá, futsal, vật, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, boxing, kickboxing, kurash, vovinam, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards& snooker, golf, bi sắt, cờ, pencak silat, muay, thể hình, khiêu vũ thể thao, jujitsu, bowling, triathlon... Đó cũng là những môn thể thao mà Việt Nam đang đầu tư quan trọng đối với thể thao thành tích cao.

“Việc tổ chức SEA Games 31, ngành thể thao và Đoàn thể thao Việt Nam đều quan tâm đặc biệt với sự thể hiện của các tuyển thủ trong nhóm môn Olympic rất quan trọng bởi chúng ta có những kiểm tra thực tế về chất lượng chuyên môn của chính tuyển thủ”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Đặng Hà Việt từng bày tỏ. Thành tích 205 HCV qua đó đưa đoàn thể thao Việt Nam xếp nhất tại SEA Games 31 là kết quả được ghi nhận. Cụ thể hơn, chúng ta có VĐV giành được thành tích HCV trong nội dung Olympic ở các môn quan trọng như điền kinh, bơi, TDDC, rowing, vật, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, bắn súng. Trong Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, các tuyển thủ quốc gia đã được trở về thi đấu trong màu áo đơn vị địa phương. Tính cạnh tranh chuyên môn ở giải đấu cấp Quốc gia này vô cùng quan trọng và không thiếu trường hợp tuyển thủ từng có HCV SEA Games 31 hoặc đang là tuyển thủ quốc gia đã thua ngay tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. “Chu kỳ tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc là 4 năm/lần nên mỗi VĐV đã ra thi đấu đều quyết tâm. Chính những trường hợp tuyển thủ quốc gia để thua sòng phẳng đối thủ ngay tại Đại hội vừa qua phản ánh rằng thể thao luôn cạnh tranh, chỉ như thế chuyên môn mới phát triển hơn”, đại diện Tiểu ban chuyên môn Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 khẳng định.

Trở lại với giải đấu quốc tế, chúng ta không thiếu các lượt VĐV đã thi đấu các giải vô địch thế giới, vô địch châu Á ở môn của mình trong năm 2022. Có thể kể tới một số kết quả đáng ghi nhận như rowing giành 4 HCV vô địch châu Á; cử tạ giành 3 HCV, 2 HCB châu Á; cờ tướng giành 2 HCV vô địch thế giới; bóng bàn giành 1 HCB, 3 HCĐ Đông Nam Á, boxing giành 1 HCV châu Á, vật giành 18 HCV Đông Nam Á... ngoài ra còn các thành tích trong hệ thống giải quốc tế quan trọng khác ở nhiều môn.

Người hâm mộ ngồi kín khán đài cổ vũ các tuyển thủ thi đấu SEA Games 31 cho thấy, thể thao Việt Nam đã sôi động dần trở lại sau dịch bệnh Covid-19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ ngồi kín khán đài cổ vũ các tuyển thủ thi đấu SEA Games 31 cho thấy, thể thao Việt Nam đã sôi động dần trở lại sau dịch bệnh Covid-19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chắc chắn, sự khởi đầu sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và được thể hiện bằng dấu ấn chuyên môn trong từng môn, từng nội dung của các đội tuyển thể thao tại năm 2022 là đáng ghi nhận. Người làm chuyên môn vẫn chờ đợi kết quả cao hơn nữa. Bài toán chắc chắn sẽ được giải dần dần ở năm 2023 khi các đội tuyển thật sự bước vào năm thi đấu sôi động nhất.

“Để có được những kết quả thi đấu thì chúng tôi cùng các bộ phận chuyên môn và các đơn vị phải lên các kế hoạch, sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng đang có của ngành thể thao từ cơ sở vật chất, dinh dưỡng, chuyên gia và con người tập huấn, tập luyện”, ông Đặng Hà Việt đã trao đổi thêm. Khép lại năm 2022, hiện chúng ta chỉ có 1 đội tuyển vẫn đang thi đấu quốc tế đó là bóng đá nam với giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2022). Các kế hoạch tập huấn, tập luyện của từng đội tuyển dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 1, đầu tháng 2-2023.

Năm 2022, thể thao Việt Nam không phải không có nốt trầm. Câu chuyện 6 tuyển thủ thể hình dính doping ngay trước khi dự SEA Games 31 và tiếp đến là 5 trường hợp tuyển thủ điền kinh dương tính với mẫu thử doping khi thi đấu SEA Games 31 khiến nhà quản lý phải gọi đây là cú sốc. Bài toán làm thế nào giải quyết triệt để câu chuyện doping vẫn đang được ngành thể thao thực hiện và mỗi một kinh nghiệm trải qua là chưa bao giờ cũ. Năm 2023, theo dự kiến, 4 tuyển thủ cử tạ Trịnh Văn Vinh, Phương Thanh, Thu Trang, Đình Sáng sẽ hết án cấm vì dính doping ở các giải thi đấu quốc tế trước đó và sẽ trở lại tập luyện, đủ điều kiện tham dự thi đấu.

Tin cùng chuyên mục