Thể thao Việt Nam tăng tốc cho SEA Games 32

Thời gian SEA Games 32 chính thức diễn ra đã đến rất gần, đây cũng là thời điểm mà các đội tuyển thể thao Việt Nam gấp rút hoàn thiện lực lượng và chuyên môn để hướng đến kỳ đại hội thành công tại Campuchia.

Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện Vinh quang thể thao và khởi động lễ đếm ngược đến SEA Games 32 vào ngày 19-3. Trong lộ trình lễ rước đuốc SEA Games 32 đi qua các nước trong khu vực, ngọn đuốc sẽ đến Việt Nam ngày 22-3 và được lưu giữ tại Đại sứ quán Campuchia một ngày, sau đó sẽ tổ chức lễ rước đuốc chính thức tại Hà Nội vào ngày 24-3.

Thời gian SEA Games 32 chính thức diễn ra đã đến rất gần, đây cũng là thời điểm mà các đội tuyển thể thao Việt Nam gấp rút hoàn thiện lực lượng và chuyên môn để hướng đến kỳ đại hội thành công tại Campuchia. Một trong những khó khăn mà thể thao Việt Nam cần phải tính đến là thời tiết ở Campuchia thời điểm diễn ra đại hội rất nóng và có gió, có thể gây ảnh hưởng đến VĐV.

Do đó, ban huấn luyện các đội phải tính toán một số giải pháp để khắc phục như đưa VĐV tập huấn ở nơi có khí hậu tương đồng hoặc sẽ sang địa điểm thi đấu sớm hơn so với kế hoạch ban đầu để làm quen với thời tiết, điều kiện sân bãi…

Ở thời điểm này, các tổ nội dung ở đội tuyển điền kinh Việt Nam đang có những kế hoạch tập huấn và thi đấu để điều chỉnh điểm rơi phong độ cho các VĐV đúng thời điểm diễn ra SEA Games 32. Ở tổ nội dung cự ly dài và marathon, nhiều gương mặt quan trọng như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Lương Đức Phước, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa… sẽ tham dự giải Tiền Phong marathon lần thứ 64-2023 diễn ra ở Lai Châu vào cuối tháng này. Kết quả thành tích của VĐV tại giải được tính là thành tích của giải vô địch quốc gia.

Trong khi đó, một số tuyển thủ của tổ nội dung 400m, 400m rào và 100m rào sẽ dự giải điền kinh vô địch Philippines 2023 từ ngày 20-3 tới đây. Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên là 2 gương mặt ở nội dung 100m rào nữ dự tranh trong giải đấu lần này. Tại kỳ SEA Games 31, Bùi Thị Nguyên là người đã giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam cùng thành tích 13 giây 51.

Ở nội dung 400m, 400m rào, những gương mặt sẽ thi đấu gồm Nguyễn Đức Sơn, Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh.

Tin cùng chuyên mục