Các nước tiểu vùng sông Mê Công

Phối hợp phòng chống nạn buôn người xuyên quốc gia

Phối hợp phòng chống nạn buôn người xuyên quốc gia
Phối hợp phòng chống nạn buôn người xuyên quốc gia ảnh 1
4 đứa trẻ Trung Quốc, nạn nhân của nạn buôn người, được CA VN giải cứu

Sáng nay, Hội nghị phòng chống buôn người của các quan chức cấp cao các nước tiểu vùng sông Mê Công lần thứ 4 (SOM 4) đã khai mạc tại PhnomPenh với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan, Việt Nam và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cùng các nhà tài trợ.

Tại hội nghị lần này, các nước tiểu vùng sông Mê Công cùng nhau rà soát, đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch hành động tiểu vùng đã được ký kết tại SOM 3 tháng 3-2005 ở Hà Nội và chuẩn bị phương hướng hoạt động công tác phối hợp phòng chống buôn người giai đoạn 2006-2007. Hội nghị cũng sẽ nghe Ban thư ký báo cáo về tình hình quản lý và huy động nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện COMMIT (Hội nghị phối hợp cấp Bộ trưởng về chống buôn bán người khu vực tiểu vùng sông Mê Công).

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SOM 4 do ông Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dẫn đầu, gồm đại diện các ban ngành liên quan như Bộ Công an, Cục phòng chống Tệ nạn Xã hội, Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em, Hội Phụ nữ. Trong thời gian diễn ra hội nghị, đoàn Việt Nam sẽ báo cáo về hoạt động COMMIT tại Việt Nam, tham gia hội thảo và đề xuất ý tưởng hợp tác thực hiện tiến trình COMMIT

L.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục