Bắt giữ cựu thủ lĩnh Khmer đỏ Khieu Samphan

Ngày 19-11, cựu thủ lĩnh Khmer đỏ K.Samphan, 76 tuổi, đã bị bắt giữ để đưa ra xét xử vì tội ác chống lại loài người. K.Samphan bị cảnh sát bắt, đưa ra khỏi bệnh viện nơi nhân vật này đang điều trị ở Phnôm Pênh.

Dưới thời Khmer đỏ, K. Samphan giữ cương vị Chủ tịch nước. Đây là thành viên cuối cùng trong số 5 nhân vật đứng đầu của Khmer đỏ bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại tòa án diệt chủng lần này.

Trước đó, Ieng Sary, cựu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và vợ là Ieng Thirith, cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội của Khmer đỏ cũng đã bị bắt giữ. Hai nhân vật này bị truy tố phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người. Cựu Chủ tịch Quốc hội Khmer đỏ Noun Chea và Giám đốc nhà tù Tua Sleng cũng đã bị bắt.

A.V. (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục