Nhật Bản: Gạo nhiễm độc gây thiệt hại hơn 18,5 triệu USD

(SGGP 12g) Báo Japan Times sáng nay đưa tin, các nhà sản xuất cho biết, việc thu hồi bánh quy và rượu làm từ gạo nhiễm độc của Công ty Lương thực Mikasa ước tính vượt quá 2 tỷ yên (hơn 18,5 triệu USD). Chỉ trong ngày 13-9 đã có hơn 1 triệu chai rượu sake và shochu bị thu hồi.

Vụ việc bắt đầu với thông báo của chính quyền thành phố Kyoto hôm 12-9 rằng, trong gạo của Công ty Mikasa bán cho một nhà trẻ và một trung tâm điều dưỡng có dư lượng thuốc trừ sâu cao gấp đôi mức cho phép. Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản đã ra lệnh thu hồi tất cả gạo và các sản phẩm làm từ gạo của Mikasa. Các loại bánh và thức uống có cồn làm từ loại gạo này đều bị thu hồi, trong đó có các loại rượu sake và shochu nổi tiếng của 2 công ty Asahi và Satsuma Hozan. Công ty Satsuma đã thu hồi hơn 300.000 chai rượu shochu và hủy 1,17 triệu chai đang cất trong kho, thiệt hại 400 yên. Asahi cũng thu hồi hơn 650.000 chai rượu shochu.

H.Q.

Tin cùng chuyên mục