Phi hành đoàn một máy bay chở gần 180 hành khách bị bắt làm con tin tại Gia-mai-ca

Kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 20/4 cho biết một người đàn ông đã bắt 5 thành viên phi hành đoàn một máy bay chở khách của Ca-na-đa làm "con tin" sau khi đột nhập chiếc máy bay vừa hạ cánh với gần 180 hành khách trên máy bay.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm 19/4, tức trưa 20/4 theo giờ Hà Nội, tại Sân bay Quốc tế Sangster ở Vịnh Môn-tê-gô (Montego Bay) của Gia-mai-ca. Các quan chức tại sân bay cho biết tất cả các hành khách đã được thả ra nhưng 5 thành viên phi hành đoàn vẫn bị cầm giữ bên trong cabin máy bay. 

Trong một thông báo, hãng hàng không CanJet sở hữu chiếc máy bay nói trên cho biết CanJet đang tích cực hợp tác với nhà chức trách địa phương để giải quyết vụ việc.

Hãng tin AFP cho biết, người đàn ông nói trên đã đột nhập chiếc máy bay sau khi đã lọt qua cửa dành cho nhân viên nhờ một thẻ nhận dạng giả. Trong thời gian các hành khách và phi hành đoàn bị cầm giữ làm con tin, người ta có nghe thấy tiếng súng nổ nhưng sau đó không có ai bị thương.

Hiện cảnh sát và binh sĩ quân đội Gia-mai-ca đã được điều động tới sân bay nhưng chưa có thêm thông tin mới./.

H. N. (Theo TTXVN )

Tin cùng chuyên mục