Nga: Chi 6,8 triệu USD tiêu hủy hàng hóa độc hại tại Chợ Vòm

Tối 17-6, Chính phủ Nga đã thông qua quyết định chi 212 triệu rúp (hơn 6,8 triệu USD) để tiêu hủy 100.000 tấn hàng hóa độc hại, trị giá 2 tỷ USD, được lưu giữ trong 6.000 container bị niêm phong tại khu chợ Cherkizovo mà người Việt gọi là “Chợ Vòm”.

Ủy ban Điều tra thuộc Viện Tổng Công tố Nga (SKP) đang soạn thảo công văn gửi Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov yêu cầu loại bỏ những nguyên nhân và điều kiện có thể góp phần làm gia tăng hoạt động tội phạm tại Chợ Vòm, thực thi các biện pháp nhằm đóng cửa khu chợ này.

Hiện SKP đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến việc lưu kho tại khu chợ một khối lượng hàng hóa trẻ em có thể độc hại cho sức khỏe. Viện Tổng Công tố LB Nga đã quyết định thành lập Ban tham mưu điều tra những hành vi phạm tội về tiêu thụ hàng lậu ở “Chợ Vòm”.

SKP cũng đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Giám đốc Học viện Thể dục, Thể thao và Du lịch Oleg Matysin liên quan đến việc cho thuê trái phép khu đất rộng gần 665.000m2 tại Chợ Vòm để thu lợi bất chính.

N.P. (Theo TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục