Trung Quốc sẽ tử hình những phần tử gây chết người ở Tân Cương

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu trong một cuộc họp báo tối qua, ông Li Zhi  - Bí thư Thị ủy Urumqi, thủ phủ khu vực tự trị Tân Cương, Trung Quốc, cho biết: chính quyền Urumqi sẽ tử hình bất cứ ai liên quan đến các vụ giết người trong đợt bạo động tại Urumqi. Phần lớn những người bị bắt liên quan đến các vụ giết người là sinh viên.  Tình hình đường phố ở trung tâm Uruamqi bắt đầu tạm ổn mặc dù vẫn còn một số vụ đụng độ lẻ tẻ giữa người Hán  và người Duy Ngô Nhĩ.

Cũng theo ông Zhi, lực lượng an ninh đã kiểm soát đường phố sau khi Chính phủ Trung Quốc huy động thêm lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tới Urumqi. Trực thăng thả những tờ rơi kêu gọi 2,3 triệu dân Urumqi bình tĩnh. Một số cửa hiệu và siêu thị đã mở cửa trở lại nhưng phần lớn vẫn còn đóng cửa. Mặc dù lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ, giao thông vẫn bị hạn chế trên nhiều tuyến đường chính với lực lượng cảnh sát vũ trang và an ninh tuần tra. Sân bay Urumqi đông nghẹt người muốn rời Urumqi nhưng khó mua vé được.

K.Minh

Thông tin liên quan

>>Có thêm bằng chứng về các vụ bạo loạn tại Tân Cương
>> Bạo loạn tái bùng phát tại Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc): 156 người thiệt mạng, 1.434 người bị bắt
>>Vụ bạo loạn tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc): 156 người thiệt mạng, 1080 người bị thương  
>>Bạo lực bùng phát tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc): Khoảng 1.000 người thương vong

Tin cùng chuyên mục