Indonesia: Những kẻ đánh bom giả làm du khách để vào các khách sạn

Indonesia: Những kẻ đánh bom giả làm du khách để vào các khách sạn
Hiện trường vụ nổ tiếp tục bị phong tỏa phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ nổ tiếp tục bị phong tỏa phục vụ điều tra.

(SGGPO).- Các cơ quan chức năng Indonesia cho biết, 2 kẻ đánh bom liều chết đã đăng ký phòng tại khách sạn JW Marriott ở thủ đô Jakarta và đã phối hợp với một kẻ đánh bom khác ở khách sạn Ritz-Carlton kế cận gây ra các vụ đánh bom hồi sáng 17-7, làm ít nhất 6 người cùng với chính họ thiệt mạng tại chỗ và làm 50 người khác bị thương.

Thông qua hệ thống camera quan sát, cảnh sát cũng đang điều tra tung tích một người đàn ông đội nón dành cho môn bóng chày, kéo chiếc vali có bánh xe đi về hướng nhà hàng của khách sạn JW Marriott. Cảnh này diễn ra chỉ vài giây trước vụ nổ.

Trước đó, cảnh sát cho biết những kẻ đánh bom đã cài bom vào phòng họ ở tại khách sạn. Ngoài 2 quả bom đã nổ, cảnh sát còn phát hiện quả bom thứ ba cài trong túi đựng máy laptop ở tầng 18 và đã kịp thời tháo ngòi nổ. Những kẻ đánh bom bị tình nghi là thành viên của nhóm Hồi giáo khủng bố Jemaah Islamiah từng đánh bom ở Bali năm 2002 làm 202 người chết.

H.Quốc (theo CNN, Reuters) 

Tin cùng chuyên mục