Động đất gây sóng thần ở Indonesia: Hơn 30 người thiệt mạng

Vào khoảng 15 giờ chiều 2-9, Indonesia đã chịu một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter tại tỉnh Tây Java, làm hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan địa chấn nước này cho biết trận động đất kéo dài trong vài phút, làm toàn bộ khu vực Tasikmalaya rung chuyển dữ dội. Thủ đô Jakarta, cách Java 200 km, cũng “chao đảo”, khiến khoảng 5.000 người hoảng loạn tháo chạy khỏi các tòa nhà.

Vào khoảng 15 giờ chiều 2-9, Indonesia đã chịu một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter tại tỉnh Tây Java, làm hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan địa chấn nước này cho biết trận động đất kéo dài trong vài phút, làm toàn bộ khu vực Tasikmalaya rung chuyển dữ dội. Thủ đô Jakarta, cách Java 200 km, cũng “chao đảo”, khiến khoảng 5.000 người hoảng loạn tháo chạy khỏi các tòa nhà.

Tính đến 24 giờ ngày 2-9, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 32 người, trong khi hàng chục người đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Do vậy, nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

Theo ước tính ban đầu, có tới 1.300 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có tới 700 ngôi bị phá hỏng gần như hoàn toàn. Giới chức địa phương cho biết trận động đất đã gây ra một đợt sóng thần nhỏ.

Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ sau đó đã giảm nhẹ độ chấn động từ 7,4 độ Richter, xuống còn 7 độ Richter và cho biết tâm chấn của trận động đất xảy ra ở độ sâu 49 km, cách thành phố Tasikmalaya 142km về phía Tây Nam. Khoảng 20 phút sau, trận động đất còn kéo theo một đợt dư chấn mạnh 5,1 độ Richter, với tâm chấn ở độ sâu 38 km dưới đáy biển và cách khu vực trên 138 km cũng về phía Tây Nam.

Năm 2006, ngoài khơi phía Nam đảo Java từng xảy ra động đất mạnh 7,7 độ Richter, gây sóng thần làm 596 người thiệt mạng và 74.000 người mất nhà cửa. 

X.H. (Theo Antara)

Tin cùng chuyên mục