Afghanistan hủy bỏ 200.000 phiếu bầu vì gian lận

Afghanistan hủy bỏ 200.000 phiếu bầu vì gian lận

(SGGPO).- Noor Mohammed Noor, người phát ngôn của Ủy ban bầu cử độc lập (IEC), cho biết có tất cả 200.000 phiếu bầu của 447 địa điểm bỏ phiếu trong tổng số 25.450 điểm trên toàn Afghanistan đã bị hủy bỏ vì gian lận. Ở mỗi địa điểm trên có khoảng 600 – 700 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đương kim Tổng thống Hamid Karzai đạt 48,6% bỏ xa đối thủ cạnh tranh Abdullah Abdullah chỉ đạt 31,7%. Tuy nhiên, Tổng thống Hamid Karzai vẫn còn cần phải đạt thêm gần 3% số phiếu nữa mới đảm bảo chiến thắng tuyệt đối để tránh phải trải qua vòng bầu cử thứ 2.

Trẻ em Afghanistan đứng trước bảng quảng cáo bầu cử khổng lồ in hình tổng thống Hamid Karzai ngày 6-9.

Trẻ em Afghanistan đứng trước bảng quảng cáo bầu cử khổng lồ in hình tổng thống Hamid Karzai ngày 6-9.

Ứng cử viên nhiều triển vọng của cuộc bầu cử Tổng thống, cựu ngoại trưởng Abdullah tuyên bố có sự gian lận trong đợt bầu cử vừa qua và không công nhận kết quả bầu cử. Ông cho rằng đây là "một cuộc bầu cử có sắp đặt", chỉ làm tăng tính bất ổn trong nước và thúc giục cộng đồng quốc tế can thiệp vào việc này.

Ông nói: "Tình trạng bất ổn của đất nước như hiện nay với đầy rẫy tham nhũng, ma túy, chiến tranh và nổi loạn cũng bởi chúng ta có một chính phủ quá kém."

B.T.V theo AFP

Tin cùng chuyên mục