Vụ nghiên cứu sinh Annie Le bị giết: nghi can là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Ngày 15-9, hàng trăm sinh viên trường Đại học Yale đã tổ chức thắp nến tưởng niệm nghiên cứu sinh khoa dược lý người Mỹ gốc Việt, cô Annie Le, 24 tuổi.
Vụ nghiên cứu sinh Annie Le bị giết: nghi can là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Ngày 15-9, hàng trăm sinh viên trường Đại học Yale đã tổ chức thắp nến tưởng niệm nghiên cứu sinh khoa dược lý người Mỹ gốc Việt, cô Annie Le, 24 tuổi.

Buổi lễ tưởng niệm chỉ diễn ra 20 phút nhưng các sinh viên đã nán lại hơn nửa giờ. Bè bạn đều xem Le là người bạn tốt, sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người.

Annie Le sống ở Placerville, California, dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13-9, nhưng cô đã mất tích từ ngày 8-9 tại phòng thí nghiệm.

Trong khi đó, cảnh sát đang tiếp tục truy lùng hung thủ sát hại cô sau khi xác nhận xác chết được tìm thấy hôm 14-9 sau bức tường của phòng thí nghiệm là của Le.

Cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người có chủ đích và các sinh viên khác sẽ không bị nguy hiểm.

Hiện nay nghi án đang tập trung vào một kỹ thuật viên làm việc tại phòng thí nghiệm. Người này có cảm tình với Le nhưng không được cô đáp lại. Nhân viên này cũng đã nói dối trong một bài trắc nghiệm nói dối cũng như có nhiều vết thương do tự vệ trên cơ thể.

Cũng có nguồn tin cho rằng, Le đã từng viết bài trên tạp chí y học của trường Yale hồi đầu năm theo đó cô đề nghị nhiều biện pháp ngăn ngừa tội phạm trên đường phố. Nhưng điều này khó có thể xem là nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại cô.

H.Quốc (theo L.A. Times)

Thông tin liên quan:

>>  Thi thể tại Đại học Yale là cô dâu gốc Việt Annie Le
>> Vụ cô dâu người Mỹ gốc Việt mất tích: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân?
>> Tìm thấy quần áo dính máu của cô dâu người Mỹ gốc Việt

Tin cùng chuyên mục