Nhật Bản sẽ xem xét lại hiệp ước xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ

Bình luận về kết quả bầu cử thị trưởng thành phố Nago thuộc tỉnh Okinawa, nhiều nghị sĩ trong liên minh cầm quyền Nhật Bản cho rằng chiến thắng của ứng cử viên Susumu Inamine gần như đặt dấu chấm hết cho khả năng di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở thành phố Ginowan (cũng thuộc Okinawa) đến Nago theo thỏa thuận mà Nhật Bản và Mỹ đã ký năm 2006.

Bình luận về kết quả bầu cử thị trưởng thành phố Nago thuộc tỉnh Okinawa, nhiều nghị sĩ trong liên minh cầm quyền Nhật Bản cho rằng chiến thắng của ứng cử viên Susumu Inamine gần như đặt dấu chấm hết cho khả năng di chuyển căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở thành phố Ginowan (cũng thuộc Okinawa) đến Nago theo thỏa thuận mà Nhật Bản và Mỹ đã ký năm 2006.

Ứng cử viên Susumu Inamine, người nhận được sự ủng hộ từ liên minh cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố Nago hôm 24-1. Ông Inamine là người chủ trương phản đối kế hoạch di chuyển Futenma tới vịnh Henoko thuộc thành phố Nago theo thỏa thuận năm 2006.

Trong cuộc tranh cử Hạ viện Nhật Bản hồi cuối tháng 8-2009, Thủ tướng Yukio Hatoyama từng cam kết sẽ di dời căn cứ không quân Futenma ra khỏi Okinawa hoặc thậm chí ra khỏi Nhật Bản. Ngày 25-1, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama tuyên bố kết quả bầu cử phản ánh nguyện vọng của nhân dân Nhật Bản và vì vậy Nhật Bản sẽ xem xét lại một cách toàn diện hiệp ước đã ký với Mỹ.

N.QUỲNH
(Theo Reuters, Kyodo)

Tin cùng chuyên mục