New Zealand: Nổ mỏ than, gần 30 người mất tích

New Zealand: Nổ mỏ than, gần 30 người mất tích

Các quan chức New Zealand xác nhận gần 30 thợ mỏ đã mất tích, hoàn toàn mất liên lạc trong vụ nổ mỏ than Pike River vào lúc 16g30 ngày 19-11 (theo giờ địa phương) tại vùng duyên hải phía Tây nước này.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ 

Trả lời báo chí, Giám đốc điều hành mỏ than Pike River, ông Peter Whittall cho biết, đến nay, chỉ có 5 thợ mỏ may mắn thoát ra sau khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện họ đang được điều trị.

Theo báo cáo ban đầu, các  thợ mỏ có thể đang bị mắc kẹt ở độ sâu 1.500m.

Bộ trưởng Năng lượng và Các nguồn tài nguyên New Zealand Gerry Brownlee cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để cứu những thợ mỏ còn bị mắc kẹt. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiếp cận khu vực hầm sập, tìm cách bắt liên lạc với những thợ mỏ bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

HÀ NHI (Theo Daily Mail)

Tin cùng chuyên mục