Vụ nổ mỏ than ở New Zealand: Tạm ngừng cứu hộ vì lo sợ khí độc

(SGGPO).-
Vụ nổ mỏ than ở New Zealand: Tạm ngừng cứu hộ vì lo sợ khí độc

(SGGPO).- Theo tờ New Zealand Herald, công tác cứu hộ đối với 29 thợ mỏ bị mất tích trong vụ nổ mỏ than Pile River tại vùng duyên hải phía Tây New Zealand hôm 19-11 đã tạm ngừng.

Người thân của những thợ mỏ còn mắc kẹt động viên nhau. Ảnh: NZHerald

Người thân của những thợ mỏ còn mắc kẹt động viên nhau. Ảnh: NZHerald

Các chuyên gia về ngành mỏ của New Zealand cho biết, các nhà chức trách cần cân nhắc thời điểm triển khai nhiệm vụ nhằn đảm bảo điều kiện an toàn cho những nhân viên cứu hộ.

Cảnh sát Gary Knowles có mặt tại hiện trường cho biết, việc tiếp cận hầm mỏ chỉ được bắt đầu khi chắc chắn được không còn khí độc trong hầm và khu vực chung quanh.

Theo thông tin từ chủ thợ mỏ, người trẻ nhất trong số bị mắc kẹt trong tai nạn này chỉ mới 17 tuổi còn người lớn tuổi nhất là 62 tuổi, trong số đó có 2 người Australia và 3 người Anh.

Thủ tướng John Key (trái) và Giám đốc mỏ than Pike River Peter Whitall. Ảnh: NZHerald

Thủ tướng John Key (trái) và Giám đốc mỏ than Pike River Peter Whitall. Ảnh: NZHerald

Thủ tướng New Zealand John Key cho rằng đây là thời điểm khó khăn cho tất cả mọi người vì không ai biết được số phận những thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã nhận được nhiều lời động viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Hà Nhi

>> New Zealand: Nổ mỏ than, gần 30 người mất tích

Tin cùng chuyên mục