Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đe dọa lẫn nhau

Báo chí Hàn Quốc ngày 27-11 đưa tin tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Kwan-Jin thề sẽ đáp trả mãnh liệt hơn trong trường hợp CHDCND Triều Tiên lại phát động một cuộc tấn công nữa. Tờ “Chosun Ilbo” dẫn lời ông Kim Kwan-Jin nói: “Chúng ta cần phải đáp trả mạnh mẽ trước những hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên. Chúng ta cần phải giáng trả mạnh hơn gấp nhiều lần”.

Báo chí Hàn Quốc ngày 27-11 đưa tin tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Kwan-Jin thề sẽ đáp trả mãnh liệt hơn trong trường hợp CHDCND Triều Tiên lại phát động một cuộc tấn công nữa. Tờ “Chosun Ilbo” dẫn lời ông Kim Kwan-Jin nói: “Chúng ta cần phải đáp trả mạnh mẽ trước những hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên. Chúng ta cần phải giáng trả mạnh hơn gấp nhiều lần”.

Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc cũng tiến hành lễ mai táng cho 2 lính thủy đánh bộ (bị thiệt mạng trong trận không kích của CHDCND Triều Tiên nhằm vào đảo Yeonpyeong) với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao.

Vài giờ sau khi bình luận của ông Kim Kwan-Jin được phát đi, Bình Nhưỡng cũng đưa ra cảnh báo “sẽ có một hậu quả không thể lường trước được nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục cuộc tập trận chung” tại vùng biển Hoàng Hải, phía Tây bán đảo Triều Tiên vào ngày hôm nay (28-11).

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày với sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington, ngôi sao của hạm đội 7 của Mỹ. 
 
Trước bối cảnh này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tiến hành các cuộc tham vấn qua điện thoại về những biện pháp nhằm xoa dịu cẳng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

H.CHI

Thông tin liên quan:

>> Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh

>> Hàn Quốc mua thêm vũ khí

>> CHDCND Triều Tiên đe dọa tiếp tục tấn công

>> Hàn Quốc: Sẽ đáp trả bằng tên lửa nếu Triều Tiên tiếp tục tấn công

>> Mỹ điều tàu sân bay đến Hàn Quốc

>> Bán đảo Triều Tiên - Giao tranh bất ngờ bùng nổ

Tin cùng chuyên mục