CHDCND Triều Tiên cảnh báo về chiến tranh hạt nhân

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin trên trang web Uriminzokkiri của đảng Lao động Triều Tiên ngày 16-12 cảnh báo rằng, một cuộc chiến tranh khác với Hàn Quốc sẽ bao gồm vũ khí hạt nhân.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin trên trang web Uriminzokkiri của đảng Lao động Triều Tiên ngày 16-12 cảnh báo rằng, một cuộc chiến tranh khác với Hàn Quốc sẽ bao gồm vũ khí hạt nhân.

Trang web này còn cho rằng, cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian. “Do chính sách hiếu chiến của Hàn Quốc, vấn đề không nằm ở chỗ chiến tranh hay hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mà là khi nào chiến tranh xảy ra”, trang web viết. Theo Uriminzokkiri, chiến tranh hạt nhân sẽ không giới hạn ở bán đảo Triều Tiên.

Bài bình luận trên báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên ra ngày 17-12 mô tả, bán đảo Triều Tiên là “nơi nguy hiểm nhất thế giới vì Mỹ theo đuổi chính sách xâm lược CHDCND Triều Tiên”.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc cho rằng nối lại vòng đàm phán 6 bên là cách đúng đắn duy nhất để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và hướng tới hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.  

K.MINH

- Thông tin liên quan:

>> Hàn Quốc cải tổ quân đội

>> Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng

Tin cùng chuyên mục