4.000 phi công của Lufthansa đình công

4.000 phi công của Lufthansa đình công
Hãng hàng không Lufthansa phục vụ trung bình 1.800 chuyến bay mỗi ngày. Ảnh: BBC

Hãng hàng không Lufthansa phục vụ trung bình 1.800 chuyến bay mỗi ngày. Ảnh: BBC

(SGGPO).- Khoảng 4.000 phi công của hãng hàng không Đức Lufthansa bắt đầu đợt đình công kéo dài 4 ngày (bắt đầu từ 6 giờ tối ngày 21-2, tính theo giờ địa phương) để phản đối những vấn đề liên quan đến quyền lợi lao động.

Trước đó, thành viên Hội đồng Quản trị của Lufthansa, ông Stefan Lauer, nói với tuần báo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung của Đức rằng hãng sẽ bảo đảm việc làm của 4.000 phi công trong 2 năm, nếu họ đồng ý thương lượng. Vụ đình công này đã khiến khoảng 3.000 chuyến bay trong và ngoài nước bị trì hoãn.

Lufthansa là hãng hàng không lớn nhất ở châu Âu, mỗi ngày phục vụ 1.800 chuyến bay và được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đánh giá là hãng vận chuyển lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2008, phục vụ 42,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt mức kỷ lục 535 tỷ USD.

Tuy nhiên, Lufthansa đã không thể đứng vững trước cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu. Năm 2009, lợi nhuận của hãng này trên toàn thế giới giảm 15%. Số lượng hành khách giảm 3,5%, số lượng hàng hóa vận chuyển giảm 10% so với năm 2008. Từ tháng 3-2009, nhiều phi công của Lufthansa làm việc mà không có hợp đồng.

Hà Nhi
 

Tin cùng chuyên mục